Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Lữ đoàn đặc công Hải quân 126

Nguyệt Ánh| 17/12/2018 14:02

(HNMO) – Ngày 17-12, tại Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa tặng quà cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.


10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động, tổ chức 14 buổi tuyên truyền với 3.598 lượt người tham gia; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết, thân mật, nghĩa tình giữa hai đơn vị, giữa tiền tuyến với hậu phương ngày càng sâu sắc và bền chặt… Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội thường xuyên có kế hoạch giúp đỡ, thăm hỏi các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của lữ đoàn.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của lữ đoàn hơn 400 triệu đồng, 8 ti vi, 12 bộ máy vi tính, 3 bộ máy in, 1 máy photo copy, sách báo, dụng cụ thể thao…; ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đặc công hải quân; hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó là con em cán bộ trong đơn vị… Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp với Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, giai đoàn 2018-2023.


Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023, nhằm tăng cường, phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết giữa hai bên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá cao sự phối hợp tích cực, chủ động của hai đơn vị trong thời gian qua, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, đây là chương trình hoạt động ý nghĩa giữa hai đơn vị; đồng thời đề nghị lãnh đạo hai đơn vị quan tâm, tiếp tục triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 đạt hiệu quả tốt nhất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Lữ đoàn đặc công Hải quân 126

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.