Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẳng định vai trò công tác tư tưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt| 03/01/2019 15:00

(HNMO) - Chiều 3-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông), Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TƯ ngày 27-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)...


Đại biểu trung ương dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị


Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TƯ của Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở cả ban tuyên giáo và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Các cấp, các ngành xác định rõ hơn vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề dân sinh bức xúc...

Trong khi đó, báo cáo kết quả công tác tuyên giáo thành phố năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học nêu rõ 11 ưu điểm, 3 hạn chế. Đáng chú ý, công tác tuyên giáo thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội; dự báo đúng tình hình, chủ động nắm bắt dư luận, tích cực tập trung triển khai các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khoá XII) tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng đổi mới, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp; tiếp nhận và vận hành ổn định Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố. Ban cũng đã tham mưu hiệu quả việc triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ giúp việc chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ngành Tuyên giáo đã đổi mới nội dung, phương thức công tác... Tuy nhiên, việc thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai lệch trên các trang tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế. Đến nay, nhiều đơn vị chưa xây dựng đề án triển khai thực hiện nội dung này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà.


Tham luận tại hội nghị, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao, Quận ủy Thanh Xuân, Quận ủy Hà Đông, Huyện ủy Phúc Thọ, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã làm rõ thêm các báo cáo, nêu một số bài học kinh nghiệm như: Ngay từ đầu năm cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc; cán bộ tuyên giáo cũng phải tiếp cận với công nghệ, làm công tác tư tưởng trên mạng internet; đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống cho cán bộ tuyên giáo...


Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác tuyên truyền

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao vai trò của công tác tuyên giáo trong thành tích chung của thành phố năm 2018. Mặc dù phải đảm đương khối lượng công việc lớn, nhưng ngành Tuyên giáo thành phố đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạt được kết quả toàn diện. Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngày càng chủ động, khoa học, đồng bộ. Điều này càng thể hiện rõ khi hội nghị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X).

Tuy nhiên, lưu ý một số hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, ngành Tuyên giáo thành phố phân tích kỹ nguyên nhân, đề ra được các giải pháp khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Đề cập bối cảnh, tình hình năm 2019, lưu ý tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của ngành Tuyên giáo cả nước đã được các đồng chí lãnh đạo Trung ương chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu ngành Tuyên giáo thành phố tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đồng chí chỉ đạo, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy và cấp ủy các cấp về các đề án, chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Tất cả phải nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng đã đề ra.


Yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo chủ động nắm bắt tình hình, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, xuyên tạc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Đề cập ý nghĩa quan trọng của Quyết định số 221-QĐ/TƯ của Ban Bí thư (khoá X), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, các cấp ủy Đảng, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân bằng những nội dung cụ thể, hiệu quả. Đổi mới hơn nữa trong phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức thiết thực, hiệu quả, chung một tiếng nói, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trước hết là của các cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở… 

Phát biểu tiếp thu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định sẽ đưa nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý thêm 3 nhóm vấn đề ngành Tuyên giáo thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp tập trung khắc phục những yếu kém về công tác tư tưởng tuyên giáo đã được chỉ ra sau kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua; tập trung đổi mới công tác tuyên giáo theo phương châm “Chủ động, kịp thời, nhạy bén và tăng tính thuyết phục”.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà về những đóng góp xuất sắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc trong năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân. UBND thành phố đã tặng Cờ đơn vị Thi đua xuất sắc cho 5 tập thể; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 cá nhân. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã quyết định khen thưởng 34 tập thể và 20 cá nhân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định vai trò công tác tư tưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.