Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 03/01/2019 15:09

(HNMO) – Chiều 3-1, Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.


Những kết quả toàn diện, nổi bật

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Ngọc Triệu trình bày tại hội nghị cho thấy, thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTƯ-BCSĐCP ngày 8-2-2018 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về thực hiện năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”, TP Hà Nội đã xác định chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã ký kết Kế hoạch số 109-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 28-3-2018 về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018".

Trong quá trình triển khai thực hiện đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản về công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc và tôn giáo; hướng dẫn Ban Dân vận, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện. 30/30 Ban Dân vận cấp huyện đã cùng với UBND cùng cấp ban hành kế hoạch về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018", với những nội dung phù hợp tình hình cụ thể của từng địa phương.

“Năm dân vận chính quyền 2018” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 4.899 vụ khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 4.168 vụ, đạt tỷ lệ 85,07%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi hơn 2,76 tỷ đồng và 3.617 m2 đất; trả cho công dân hơn 3,2 tỷ đồng và 2.445 m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể, 55 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 376 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm 3,3 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”.

Cùng với thành phố, đã có 29/30 quận, huyện, thị xã (đạt tỷ lệ 96,6%) và 582/584 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 99,6%) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

TP Hà Nội cũng coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012; xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Hà Nội nằm trong Top 10 thành phố năng động nhất thế giới…

Việc thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018” gắn với chủ đề công tác năm của thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đã nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, bước đầu đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.


Tập trung giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo của người dân


Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, quận, huyện đã tham luận nhằm làm rõ kết quả đạt được, cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá, Hà Nội thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018" có 3 điểm nổi bật: Thứ nhất là công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương; là tỉnh, thành phố đầu tiên tách riêng sơ kết, đánh giá về dân vận chính quyền. Thứ hai là bám sát vào 6 nội dung của trung ương để cụ thể hóa thành chương trình, nội dung hoạt động phù hợp với địa phương; kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực với 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, bộ mặt Thủ đô có nhiều đổi mới. Thứ ba là cải cách hành chính, đạo đức công vụ chuyển biến tích cực; thành phố ban hành quy định để thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở...

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; thực hiện tốt 6 nội dung về: Hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao đời sống người dân, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phối hợp với MTTQ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, nổi bật là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đã tác động tích cực đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, năm 2019, TP Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chính vì vậy, công tác dân vận chính quyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền với tinh thần giải quyết công việc thấu đáo theo hướng trọng dân, hiểu dân, học dân. Bởi thực tế quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hà Nội cho thấy, sự thiếu trách nhiệm của cán bộ tại cơ sở chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện công tác dân vận của Đảng, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiêu biểu, đấu tranh có hiệu quả để phản bác những luận điểm sai trái, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2019, TP Hà Nội đặt trọng tâm là giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo của người dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc hiện nay người dân đang bức xúc. Trong đó, thành phố sẽ rà soát tất cả kết luận thanh tra, giám sát để chỉ đạo quyết liệt, khắc phục dần tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm các vụ việc. Đặc biệt, thành phố tiếp tục coi trọng đối thoại với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm bớt và rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trao Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.