Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2019

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 08/01/2019 08:39

(HNMO) - Sáng 8-1, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.


Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Báo cáo tổng kết do Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa trình bày nêu rõ kết quả trên 11 nội dung công tác. Đáng chú ý, trong năm qua, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp với UBND các cấp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 46 cuộc đối thoại về chính sách.


Chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 726 chuyến xe đưa 28.960 công nhân, lao động về quê đón Tết. Liên đoàn Lao động thành phố đã ký thỏa thuận với 5 doanh nghiệp về chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, giảm giá các dịch vụ, hàng hóa từ 5-15% cho đoàn viên công đoàn; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội thực hiện lắp đặt wifi miễn phí tại 3 khu nhà ở công nhân... Các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 56.500 công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 31 tỷ đồng. Công đoàn các cấp cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đã giới thiệu 7.862 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp và có 4.561 người được kết nạp vào Đảng.

Báo cáo nêu rõ một số hạn chế còn tồn tại, trong đó, một số Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chưa đánh giá đúng vai trò, vị trí của công tác nữ công ở cơ sở nên chưa thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định. Chất lượng hoạt động của một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn hình thức. Tỷ lệ phát triển đoàn viên tăng thêm của một số đơn vị còn thấp...

Báo cáo cũng nêu 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức công đoàn Thủ đô trong năm 2019. Trong đó, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, lao động ở khu công nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 52-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất”.

Thay mặt Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động TP Hà Nội năm 2019. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố xác định, phát huy những kết quả đã đạt được, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức công đoàn và thành phố; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng nêu rõ, việc tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, đến từng công nhân, viên chức, lao động, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Theo đồng chí Lê Đình Hùng, để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019 theo nhiều đợt, bám sát các chủ đề thi đua của trung ương và thành phố, nhất là tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). 

Sau khi nghe bốn đại biểu tham luận, làm rõ thêm báo cáo công tác công đoàn TP Hà Nội năm 2018, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh ba kết quả nổi bật của Công đoàn TP Hà Nội trong năm qua, khẳng định phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô đạt kết quả toàn diện, vững chắc và là tiền đề để bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XII. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nắm chắc tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức mới đặt ra trong năm 2019, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể.

Tổ chức công đoàn cần gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018 đã đóng góp quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, phát triển Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến của tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đối với công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Nêu rõ bối cảnh năm 2019, nhất là những yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu, những thách thức đặt ra, đặc biệt là yêu cầu tăng tốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, các cấp công đoàn cần quyết tâm cao độ, động viên toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các đơn vị phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tán thành với các chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra cho năm 2019 của các cấp công đoàn Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý thêm 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí đề nghị, các tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của thành phố, thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nếp sống văn hóa, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, công đoàn các cấp thành phố cần phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ, chính sách với người lao động, kịp thời kiến nghị với cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy buộc người sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc pháp luật bằng những quy định mới. Liên đoàn Lao động thành phố tập trung xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm yêu cầu; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác của Liên đoàn Lao động thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.


Tại buổi lễ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) Nguyễn Công Bằng đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018 cho Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. Một số tập thể, cá nhân, hệ thống công đoàn thành phố đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND thành phố khen thưởng.

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố, đại diện 8 cụm thi đua thuộc Công đoàn TP Hà Nội đã ký giao ước thi đua năm 2019 với 5 nội dung. Trong đó, các tổ chức công đoàn thành phố phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.