Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 168 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Bạch Thanh| 10/01/2019 09:43

(HNMO) - Ngày 10-1, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo hội nghị. 


Điểm nổi bật trong năm qua, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức 20 hội thảo, tọa đàm về “Nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc xác lập quyền, khai thác quyền sở hữu nhãn hiệu nông sản và làng nghề” với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, hội viên; hỗ trợ xây dựng 171 mô hình dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng nhãn hiệu tập thể...

Hội Nông dân thành phố cũng đã hỗ trợ hội viên xây dựng 279 mô hình kinh tế tập thể. Các cấp Hội đã phối hợp với doanh nghiệp cung ứng 5.700 tấn phân bón các loại và hàng trăm tấn giống, thuốc bảo vệ thực vật, 38 máy nông nghiệp cho nông dân. Đặc biệt, đã vận động hội viên kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ gần 40 tấn nông sản cho nông dân các huyện Mê Linh và Phú Xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã huy động thêm 41,6 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn của Quỹ đạt hơn 554 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn hiện có, Quỹ đã giải ngân cho 714 dự án với số tiền hơn 260 tỷ đồng cho 15.173 hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 62.945 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với tổng dư nợ đạt hơn 1.700 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn cho 23.814 thành viên vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 1.400 tỷ đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2018, TP Hà Nội có 168.760 hộ gia đình đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân TP Hà Nội.


Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, Hội Nông dân TP Hà Nội phấn đấu: Kết nạp 12.000 hội viên mới; có từ 60 đến 65% hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 15 đến 20 tỷ đồng; 100% hội viên nông dân thường xuyên được tiếp cận thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong năm 2018. Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, nông dân Hà Nội vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức do quỹ đất sản xuất của thành phố hạn chế, sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của tác động đô thị hóa, như: Ô nhiễm môi trường, đất nông nghiệp bị thu hẹp, phân bón, vật tư đầu vào kém chất lượng, ở một số nơi xuất hiện nông dân bỏ ruộng hoang, gây lãng phí đất đai... 

Trước thực trạng trên, đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu, các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, trên tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo đúng quy hoạch và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, coi trọng công tác đào tạo, nâng cao tri thức cho nông dân trong thời kỳ hội nhập.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Đặc biệt, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân với các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Để làm được việc này, nông dân phải đề cao chữ “tín” trong sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Với vai trò là chủ thể, Hội Nông dân thành phố cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để chủ động kiến nghị, đề xuất với thành phố và Nhà nước. Làm sao để Hội Nông dân thành phố thực sự là chỗ dựa vững chắc của hội viên nông dân” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân; UBND TP Hà Nội trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 2018 cho Hội Nông dân thành phố và Bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 168 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.