Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 29/01/2019 16:20

(HNMO) - Chiều 29-1, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017-2020.


Đại biểu Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các cục, vụ và Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các ban, sở, ngành thành phố.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và TP Hà Nội cùng chủ trì hội nghị.


Phối hợp chặt chẽ, bài bản, khoa học

Trình bày báo cáo kết quả chương trình phối hợp tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, thực hiện Chương trình số 02-CTr/BTCTƯ-TUHN, ngày 10-12-2016 về phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Chương trình phối hợp), Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 2018, phát huy những kết quả đạt được năm 2017, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra; hiệu quả phối họp giữa hai cơ quan ngày càng được nâng cao.

Theo kế hoạch phối hợp năm 2018, hai cơ quan đã triển khai, thực hiện và cơ bản hoàn thành 7/10 nội dung. Việc triển khai thực hiện các nội dung đạt kết quả tốt; hình thức phối hợp tương đối linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn; các đơn vị chức năng đã tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo hai cơ quan triển khai các nội dung theo kế hoạch đạt nhiều kết quả.

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời giúp cho Hà Nội giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2018 của thành phố.

Bên cạnh kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy với các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương có việc, có lúc chưa thường xuyên, liên tục. Còn 3 nội dung đã đề ra trong kế hoạch phối hợp nhưng chưa triển khai, thực hiện trong năm 2018...

 Khắc phục những hạn chế để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu nhiều ý kiến đánh giá về kết quả phối hợp giữa hai cơ quan, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, sau thời gian thực hiện, sự phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Chỉ rõ 6 kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình phối hợp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Đảng bộ Thủ đô luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hỗ trợ TP Hà Nội hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đồng thời hỗ trợ thành phố hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn hóa theo quy trình trước khi tổ chức Đại hội Đảng...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh- Viết Thành


Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng TP Hà Nội có một năm thành công về mọi mặt, qua đó, diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân được nâng lên; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt với những con số ấn tượng... Kết quả này có được là do TP Hà Nội đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Hà Nội xứng tầm. Đảng bộ thành phố cũng đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thời gian tới, TP Hà Nội cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch cán bộ theo hướng linh hoạt, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô. Đồng chí cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Hà Nội sớm hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị để thúc đẩy việc thẩm định và trình Bộ Chính trị...

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả, qua đó tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong Đảng; nghiên cứu giảm đầu mối, tiếp tục phân cấp đi đôi với giám sát, kiểm tra; đồng thời tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý để giảm thủ tục hành chính, phiền hà cho người dân… 

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, những kết quả tích cực, toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cũng như Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại TP Hà Nội luôn sâu sát, kịp thời, đúng quy định. 

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có 3 nội dung chưa được triển khai trong năm 2018 theo kế hoạch hợp tác, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị và khẳng định, TP Hà Nội sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó và vị thế, vai trò của Thủ đô, trái tim của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.