Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 25/02/2019 12:37

(HNMO) - Ngày 25-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội).

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), ngày 25-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, đơn vị là bệnh viện hạng I, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, với diện tích 34.550m2. Tổng số giường bệnh thực kê là 910 giường, tổng số cán bộ công nhân viên là 986 người. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện thực hiện 1.200 lượt khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân.


Hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được nhiều chuyên môn y khoa kỹ thuật cao, như: Mổ thay chỏm, thay khớp; bơm tinh trùng vào buồng tử cung; lọc máu cấp cứu; chụp và can thiệp mạch não... Bệnh viện cũng đã điều trị thành công bệnh nhân xương đòn di động vào lồng ngực qua phổi, xuyên tủy sống ngực; bệnh nhân ung thư cột sống gây liệt 2 chân chưa loại trừ lao cột sống... Bệnh viện cũng đã triển khai công nghệ tiếp đón bệnh nhân bằng dấu vân tay, kết nối xét nghiệm 2 chiều; phát huy tối đa phần mềm bệnh viện trong lĩnh vực quản lý dược, tài chính; triển khai phần mềm nội trú, dần tiến tới bệnh án điện tử; thực hiện kê đơn thuốc trên máy tính bảng...

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cũng cho biết, năm 2018, bệnh viện tiếp tục được UBND TP Hà Nội và Sở Y tế giao nhiệm vụ đấu thầu thuốc tập trung cho toàn thành phố năm 2018-2019 đúng tiến độ, quy trình. Đây cũng là năm đầu tiên bệnh viện triển khai tự chủ tài chính với tổng thu vượt 4,95% so với năm 2017 (năm 2017 đạt tổng thu hơn 394,8 tỷ đồng). Thu nhập của người lao động tăng khoảng 20% so với năm 2017. Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm bệnh viện có sự thay đổi mạnh mẽ về tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, chỉ số hài lòng của bệnh nhân đối với nhân viên bệnh viện tăng lên.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gần 1.000 bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và gia đình nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, từ năm 2014 đến nay, sau khi được thành phố đầu tư nâng cấp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phục vụ khám chữa bệnh cho đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Lượng bệnh nhân năm sau đều cao hơn năm trước. Đặc biệt, sau khi thực hiện đổi mới cơ chế tài chính và hoạt động theo cơ chế tự chủ, chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng cao hơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị để có thể cạnh tranh với các bệnh viện khác cũng như bệnh viện tư nhân để chăm sóc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trao tặng hoa và quà cho tập thể bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trong năm 2019, bệnh viện sẽ tích cực phối hợp với các bệnh viện khác đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", qua đó làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, thời gian qua, dù còn có những khó khăn nhưng bệnh viện đã nỗ lực vượt khó, từng bước xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầu tư trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, bệnh viện đã không ngừng nâng cao công tác chuyên môn, chăm sóc sức khỏe nhân dân và góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao việc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và ngành Y tế Hà Nội. Bệnh viện cũng luôn đi đầu thực hiện tự chủ tài chính từng phần và duy trì được vị trí là bệnh viện đầu ngành chất lượng cao. Đặc biệt, khi UBND thành phố thực hiện thí điểm mô hình khoa dịch vụ để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đã mời được các giáo sư, chuyên gia đầu ngành tham gia khám, chữa bệnh tại đây. Trong năm 2018, bệnh viện cũng đã tiếp nhận Phòng khám A (trước đó trực thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố theo Đề án 07 của Ban Thường vụ Thành ủy). Dù mới tiếp nhận đưa vào hoạt động nhưng phòng khám đã đem lại hiệu quả tích cực và chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui, hạnh phúc tới toàn thể bộ cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô nói chung và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, y đức, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng các đơn vị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.