Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội

Việt Tuấn - Ảnh: Hữu Tiệp| 03/03/2019 13:18

(HNMO) - Sáng 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội (trụ sở tại huyện Phúc Thọ)...


Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty cổ phần Ba Huân (huyện Phúc Thọ).


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao ý chí, nghị lực, sự dấn thân của nữ doanh nhân Phạm Thị Huân. Từ một nông dân đã vươn lên làm chủ doanh nghiệp lớn với gần 1.000 công nhân, cung ứng trứng gia cầm, thực phẩm an toàn cho người dân trong cả nước, trong đó mạnh nhất là thị trường TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cũng từ sự phát triển của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Ba Huân đã đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng thương hiệu trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của TP Hà Nội, cách đây hơn 2 năm đã tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Ba Huân mở rộng đầu tư xây dựng thêm nhà máy tại huyện Phúc Thọ. Tại đây, hơn 90% lao động tại công ty đều là người địa phương, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Tuy nhiên, công suất sản xuất của nhà máy của Công ty cổ phần Ba Huân tại Hà Nội mới chỉ đạt 1/3 so với công suất thiết kế, vì thế Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, doanh nghiệp làm tốt hơn nữa công tác quảng bá, truyền thông để nhân dân hiểu rõ, sử dụng sản phẩm của công ty; đồng thời mở rộng địa bàn thu mua trứng cho nông dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, mỗi công nhân trong Công ty cổ phần Ba Huân tiếp tục hăng say lao động, tăng năng suất, góp phần đưa thương hiệu của doanh nghiệp tiến xa, vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư, để nhiều doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, tạo thế tăng trưởng cho Hà Nội ở lĩnh vực này. 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chúc mừng và tặng quà các lao động nữ đang làm việc tại Công ty cổ phần Ba Huân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.