Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Võ Lâm - Ảnh: Hữu Tiệp| 22/03/2019 08:58

(HNMO) - Sáng 22-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội về tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Trước khi bắt đầu làm việc, đồng chí Đào Đức Toàn đã tham quan cơ sở vật chất nhà trường, trò chuyện với sinh viên...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.


Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm đối với lĩnh vực này. Mỗi nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đều có một chương trình công tác toàn khóa về phát triển văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có vai trò quan trọng, là trường duy nhất của thành phố thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nuôi dưỡng và phát triển tài năng lĩnh vực nghệ thuật.

Báo cáo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết, phát huy thế mạnh về đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật với định hướng phát triển đa ngành, đa nghề và nhiều trình độ khác nhau. Đến nay, trường có 12 mã ngành đào tạo trình độ cao đẳng (thanh nhạc, piano, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, hội họa, thiết kế thời trang...) và 7 mã ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Với hơn 1.300 sinh viên, học viên đang theo học các chuyên ngành, 115 giảng viên cơ hữu, hơn 100 giảng viên thỉnh giảng, nhà trường luôn xác định mục tiêu đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng, đẩy mạnh “học đi đôi với hành”...

Với 54 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ, Đảng bộ nhà trường luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Thành ủy; hoàn thành xây dựng 6 chương trình trung cấp dài hạn, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm... 

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về đào tạo nghệ thuật, ngang tầm với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Thủ đô. 

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh cho biết, năm 2018, nhà trường đã tự chủ được 25% kinh phí, phấn đấu tăng lên 31% trong năm 2019. Trường hướng tới mục tiêu tự chủ 50% kinh phí, nhưng đang gặp nhiều khó khăn. Trường kiến nghị, thành phố ủng hộ để trường phát triển thành cơ sở đào tạo chất lượng cao; đầu tư cho nhà trường cơ sở 2 phục vụ đào tạo và nâng cấp cơ sở hiện tại trở thành nơi vừa đào tạo, vừa là địa chỉ tham quan, du lịch...

Quan tâm đầu tư khắc phục tình trạng xuống cấp

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ các kiến nghị, đề xuất của trường, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định, với lịch sử 51 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng cho tiến trình phát triển của thành phố. Những năm gần đây, vượt lên những khó khăn, thách thức đặt ra, nhà trường đã duy trì tốt các hoạt động, đạt được nhiều kết quả, tạo được uy tín, thương hiệu.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, bên cạnh những khó khăn, nhà trường có nhiều thuận lợi và tiềm năng phát triển, vì đây là trường duy nhất đào tạo tài năng nghệ thuật của Thủ đô, ở nơi hội tụ nhiều tài năng nghệ thuật; được thành phố quan tâm, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chính trị... Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, nhà trường phát huy tinh thần sáng tạo, khai thác hơn nữa tiềm năng, lợi thế, tạo ra các sản phẩm có giá trị.


Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, nêu gương. Do đó, cấp ủy phải chỉ đạo xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định chặt chẽ, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị; chú trọng nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, giảng viên; duy trì nghiêm sinh hoạt Đảng theo quy định; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ giảng viên...

Nhất trí với mục tiêu của nhà trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, bên cạnh tâm huyết của cán bộ, giảng viên, nhà trường cần có quyết tâm chính trị, có bước đi cụ thể, khả thi; đề xuất với UBND thành phố về cơ chế để thu hút nguồn đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường học hỏi, nâng cao chất lượng dạy và học...

Chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, bố trí đầu tư cho nhà trường tương xứng, khắc phục tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất... Bên cạnh đó, nhà trường phải hết sức chủ động; các kiến nghị, đề xuất phải gắn với đề án cụ thể, khả thi, có lộ trình. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Tinh thần là Thành ủy ủng hộ phải tăng cường đầu tư, quan tâm hơn tới nhà trường, nhưng bản thân nhà trường cũng phải rất chủ động phát huy nội lực, mở rộng cung cấp dịch vụ biểu diễn, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính...”.

Khẳng định Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có bề dày lịch sử rất đáng tự hào, đồng chí Đào Đức Toàn tin tưởng, nhà trường sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, có bước phát triển mới trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.