Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Hiền Phương| 22/03/2019 14:01

(HNMO) - Ngày 22-3, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được tổ chức thành công.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V đã thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024.


Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 82 hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo báo cáo, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; các dự thảo luật sửa đổi. Các ban thanh tra nhân dân đã giám sát được 785 vụ việc, phát hiện 147 trường hợp vi phạm đề nghị cơ quan chức năng giải quyết. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 199 công trình, dự án; phát hiện 21 công trình, dự án vi phạm và đã được khắc phục, xử lý. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp 1.284 lượt công dân, tiếp nhận 959 đơn kiến nghị, phản ánh, chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhất trí cao với 5 chương trình hành động, 3 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, MTTQ Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

MTTQ Việt Nam các cấp của quận Cầu Giấy cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động; xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần được MTTQ Việt Nam các cấp của quận đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tích cực phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Việc củng cố, kiện toàn, mở rộng các thành viên là tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội cần được MTTQ Việt Nam quận làm thường xuyên để quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn…

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa mới đã họp phiên thứ nhất cử ra Ban Thường trực gồm 5 vị.

Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.