Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà được tái bổ nhiệm

Thành Tâm - Ảnh: Nhật Nam| 23/03/2019 11:03

(HNMO) - Sáng 23-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới thăm hỏi, chúc mừng linh mục Trịnh Ngọc Hiên, nhân dịp linh mục được tái bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà, linh mục bề trên Dòng Chúa cứu thế Hà Nội.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Giáo xứ Thái Hà và linh mục Trịnh Ngọc Hiên.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, đây là niềm vui của các vị linh mục Giáo xứ Thái Hà, Tu viện Dòng Chúa cứu thế Hà Nội và bà con giáo dân nói chung và là vinh dự của linh mục Trịnh Ngọc Hiên nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền, đồng chí Nguyễn Đức Chung ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của linh mục Trịnh Ngọc Hiên và bà con giáo dân trong Giáo xứ vào việc bảo đảm an ninh trật tự, sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, linh mục và bà con giáo dân trong Giáo xứ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền, đóng góp xây dựng Thủ đô.

Đáp từ, linh mục Trịnh Ngọc Hiên bày tỏ sự xúc động khi Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung là người đầu tiên đến chúc mừng nhân dịp linh mục được bổ nhiệm lại. Linh mục cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền và cá nhân Chủ tịch UBND thành phố đối với Giáo xứ trong nhiệm kỳ vừa qua, gần đây nhất là việc tạo điều kiện thi công công trình nhà mục vụ, tạo sự phấn khởi trong bà con giáo dân. Linh mục Trịnh Ngọc Hiên cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành pháp luật.

Nhân dịp này, linh mục cũng chúc lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp và Chủ tịch UBND thành phố luôn bình an, thành công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà được tái bổ nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.