Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Tiến Thành| 29/03/2019 14:03

(HNMO) - Ngày 29-3, Công an thành phố Hà Nội tổng kết công tác công an quý I-2019; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và bảo đảm an ninh trật tự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.


Trong quý I-2019, lực lượng Công an Thủ đô phát hiện 1.089 vụ phạm pháp hình sự; 10 vụ trọng án; điều tra khám phá 1.102 vụ với 2.358 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (tỷ lệ 83,9%).

Đặc biệt, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên địa bàn không để xảy ra trọng án, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tình hình trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm văn minh đô thị. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã kiểm tra, phối hợp kiểm tra hơn 11.000 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt 950 trường hợp vi phạm.

Trong quý I-2019, địa bàn thành phố xảy ra 137 vụ cháy làm 1 người chết, 5 người bị thương (so với thời gian liền kề đã giảm 88 vụ, giảm 5 người chết, 9 người bị thương)…

Ban Giám đốc Công an thành phố nhận Bằng khen của UBND thành phố.


Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai là nhiệm vụ trọng điểm trong quý I-2019. Công an thành phố đã xây dựng, triển khai 2 kế hoạch, 7 phương án, huy động 21.600 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố triển khai nhiệm vụ tại 1.100 chốt bảo vệ; dẫn 128 lượt phục vụ các sự kiện hội nghị; chủ động phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng....

Qua đó, Công an thành phố đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị và chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thành tích trên đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu lực lượng Công an thành phố cần tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, Công an Thủ đô cần chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trước mắt có kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV, dịp lễ 30-4 và 1-5…

Đồng thời, tiếp tục triển khai các đợt tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc cùng nhiều tập thể, cá nhân Công an thành phố được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai diễn ra trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.