Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị kế hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Nguyễn Lê| 30/03/2019 19:16

(HNMO) - Ngày 30-3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ 26. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trình bày kế hoạch công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó đề xuất số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI. Sau đó, tiểu ban nhân sự hoàn chỉnh báo cáo trong tháng 5-2019 để dự kiến trình Hội nghị Thành ủy trong tháng 6-2019. Dự kiến, kế hoạch công tác nhân sự này sẽ hoàn thành trong tháng 1-2020, trình Bộ Chính trị trước ngày 30-3-2020.

Về kinh tế - xã hội, quý I-2019, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì ở mức ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,64% (bằng quý I-2018), thu ngân sách trên 98.000 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ năm trước); thu hút đầu tư đạt 214.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I-2019, khả năng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; dự báo khả năng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố cả nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; chương trình cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2019… Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân còn tồn tại, thành phố xác định những giải pháp lớn để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong năm nay tập trung cải cách hành chính; giám sát có trọng tâm, đặc biệt là những vấn đề được người dân quan tâm; tiếp tục triển khai Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; tái cơ cấu đất đai; thực hiện chính sách đối với người dân Thủ Thiêm.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng yêu cầu trong năm nay thành phố phải vươn lên đứng hạng 5, thấp nhất là hạng 7 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng chí đề nghị các ngành, các cấp chủ động tìm đến doanh nghiệp, nhà đầu tư để chào hàng những dự án cụ thể.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau một ngày làm việc, hội nghị bế mạc chiều 30-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị kế hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.