Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 03/04/2019 15:21

(HNMO) - Chiều 3-4, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội...

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.


Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.


Báo cáo do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) Bùi Xuân Dũng trình bày tại buổi làm việc cho thấy, Hancorp là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển. Tổng công ty có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, đặc biệt là thi công nhà cao tầng.

Đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng và thành phố Hà Nội tin tưởng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiều công trình trọng điểm, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tòa nhà Quốc hội, nhà họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tâm Hội nghị quốc gia…

Đảng bộ Tổng công ty là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Trước khi chuyển giao, Đảng bộ Tổng công ty có 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, với tổng số 2.080 đảng viên. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 8-2014 do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (98% vốn nhà nước), vốn điều lệ là 1.410 tỷ đồng.

Thực hiện phương án 2605-PA/BTCTU, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo văn phòng và các ban xây dựng Đảng rà soát tình hình thực tế, thống nhất đề nghị chuyển giao 8 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 445 đảng viên về trực thuộc đảng bộ các địa phương và Bộ Xây dựng. Sau khi chuyển giao, Đảng bộ Tổng công ty có 1.635 đảng viên. Năm 2018, Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 51 đảng viên mới.

Đảng ủy Tổng công ty luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2018. Trong đó, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 13.776,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những đóng góp của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với Thủ đô và đất nước qua việc thực hiện nhiều công trình xây dựng chất lượng cao. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, tạo sự gắn kết giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, bên cạnh việc phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo việc thực hiện phương án thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa theo đúng lộ trình. Đảng ủy Tổng công ty cần chủ động xây dựng đề án về cơ chế hoạt động nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc sau khi cổ phần hóa. Cùng với đó là thường xuyên lắng nghe, nắm bắt, làm tốt công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện chức năng, quy chế làm việc sau cổ phần hóa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả. Đảng ủy Tổng công ty tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, tích cực phối hợp bàn giao các tổ chức Đảng về địa phương theo lộ trình. Các sở, ban, ngành liên quan của thành phố phối hợp với Tổng công ty giải quyết kịp thời vướng mắc tại các dự án đang triển khai, hỗ trợ Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.