Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Hiền Phương| 05/04/2019 13:57

(HNMO) - Ngày 5-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo đại hội.


Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động...

Hằng năm có trên 89% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 90% đám cưới tổ chức văn minh, đúng quy định, thực hiện hỏa táng đạt trên 70%. Toàn huyện đã vận động được gần 9,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; hơn 8,6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì đã tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tổ chức 174 hội nghị phản biện xã hội, 54 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp cần khắc phục tính hình thức, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; chủ đề công tác của thành phố năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì cần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.