Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 33-A57

Hiền Phương| 21/04/2019 12:08

(HNMO) - Ngày 21-4, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 33-A57 thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 6 năm 2019 với sự tham gia của trên 400 cựu chiến binh.


Trung đoàn 33-A57 được thành lập ngày 25-4-1965, lên đường vào Nam chiến đấu ngày 20-7-1965. Trung đoàn đã hoạt động, chiến đấu trên địa bàn 9 tỉnh, 3 quân khu. Trong 10 năm đánh Mỹ giải phóng miền Nam, 3 năm bảo vệ biên giới Tây Nam, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã hy sinh tại các mặt trận.

Đặc biệt, tại chiến trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 đồng chí hy sinh. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, năm 1975, Trung đoàn đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống của Trung đoàn 33-A57, đồng thời kiến nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư, tôn tạo khu di tích Bình Ba nơi có 53 liệt sĩ của Trung đoàn hy sinh và được chôn tập thể để nơi đây sớm được công nhận là Khu di tích cấp quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 33-A57

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.