Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 15/05/2019 14:57

(HNMO) - Ngày 15-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19-5-2019 cho các đồng chí Nguyễn Thị Kỳ và Trần Thanh Từ, lão thành cách mạng, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Ba Đình.


Đây là hai trong số 4 đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt này.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Kỳ, Chi bộ 11, Đảng bộ phường Điện Biên (quận Ba Đình).


Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ là phu nhân Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Kỳ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Bộ và công tác tại Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương; hiện là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Điện Biên.


Đồng chí Trần Thanh Từ từng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tư Lệnh phó Mặt trận Quảng Đà - Quân khu 5, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng; hiện là đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Ngọc Khánh.

Chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ trân trọng đối với công lao, đóng góp, cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân về quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài trong hàng ngũ của Đảng, cùng tấm lòng sắt son, tinh thần kiên trung vì lý tưởng cộng sản của các đồng chí. Đây vừa là vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên lão thành, vừa là niềm tự hào của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ quận Ba Đình và gia đình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kính chúc các đồng chí Nguyễn Thị Kỳ, Trần Thanh Từ dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là những tấm gương sáng để con cháu, các đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân noi theo.

*Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2019 do Quận ủy Tây Hồ tổ chức và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tới dự và nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng còn có đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thụy Khuê.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên quận Tây Hồ.


Đợt này, Đảng bộ quận Tây Hồ có 197 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 10 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng... 

Phát biểu chúc mừng các đảng viên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng về quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng và nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên, Bí thư Thành ủy tin tưởng, với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm công tác thực tiễn trên các lĩnh vực, các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng của quận Tây Hồ sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung nỗ thực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.