Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Hiền Phương| 22/05/2019 13:24

(HNMO) - Ngày 22-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.


Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của quận Long Biên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ năm 2014 đến nay, toàn quận có 91,2% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 80,6% lượt tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ hỏa táng đạt 85,4%. Toàn quận đã vận động được hơn 12,7 tỷ đồng, sửa chữa 65 nhà đại đoàn kết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức 314 hội nghị giám sát trên các lĩnh vực; 207 hội nghị phản biện xã hội…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của quận Long Biên cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cần khắc phục tính hình thức trong hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Long Biên cần tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên củng cố kiện toàn, mở rộng các thành viên; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên để Mặt trận Tổ quốc thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm và các tổ chức thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Quận đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo với số tiền gần 5 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của quận từ 2,6% vào đầu năm 2014 xuống còn 0,86% vào cuối năm 2018, cơ bản hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của quận phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức 34 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đại diện nhân dân; 3 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với chủ doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn…

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.

*Ngày 22-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

5 năm qua, huyện Thanh Oai đã tổ chức 695 hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với 95.350 lượt người tham dự. Đến nay, huyện có 80,5% thôn, làng, tổ dân phố, 60% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; trên 87% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,3%. 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân đã hiến 1.357m2 đất, đóng góp 1.550 ngày công và gần 51 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp vận động được gần 2,5 tỷ đồng; xây, sửa 455 nhà tình nghĩa, tặng 525 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo…

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa mới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.