Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa dân với Đảng

Hiền Phương| 24/05/2019 13:53

(HNMO) - Ngày 24-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.


Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Ba Đình đã đổi mới hoạt động theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, sát cơ sở, gần dân. Tỷ lệ gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 93,4%, tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” chiếm 88,68%. Hằng năm, 100% tổ dân phố của 14 phường đều tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân.

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các phường tổ chức 138 cuộc giám sát; tham gia 349 cuộc giám sát với HĐND, các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức 139 hội nghị phản biện xã hội. Các ban thanh tra nhân dân giám sát 523 cuộc; ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 325 công trình, dự án triển khai trên địa bàn, phát hiện 33 trường hợp vi phạm…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Ba Đình tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận phải giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa dân với Đảng, Nhà nước, coi trọng việc nhân rộng các mô hình điểm, cá nhân, điển hình tiên tiến…

Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa mới.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Đan Phượng phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân 16/16 xã, thị trấn đánh số được 38.104 nhà, lắp biển 3.282 tuyến đường. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các địa phương đã giám sát 481 dự án, phát hiện 46 dự án có sai phạm, kịp thời kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục. 181 nhóm nòng cốt đã tổ chức hơn 900 buổi tuyên truyền về chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa mới.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ hôm nay đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

5 năm qua, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ triển khai thu được nhiều kết quả. Quỹ Vì người nghèo hai cấp của huyện đã tiếp nhận được hơn 4,3 tỷ đồng, xây mới 110 ngôi nhà và sửa chữa 81 ngôi nhà xuống cấp cho các đối tượng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,39%. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện đã vận động được gần 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 262 nhà tình nghĩa, tặng 683 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, người có công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn còn tích cực vận động nhân dân hiến gần 24.500m2 đất, đóng góp trên 43 tỷ đồng và tham gia hơn 60.000 ngày công xây dựng nông thôn mới…

Đại hội đã hiệp thương cử 60 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa dân với Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.