Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội - Trường Sa ngày càng gắn bó chặt chẽ

Vũ Thủy| 24/05/2019 16:46

(HNMO) - Chiều 24-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổng kết hoạt động của đoàn công tác Trường Sa năm 2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.


Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước", từ ngày 10 đến 20-4, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đã thăm và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại 10 đảo (5 đảo chìm: Đá Nam, Đá Thị, Đá Đông A, Đá lớn C, Cô Lin; 5 đảo nổi: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn) và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần.

Đoàn đã khánh thành công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Thị, trị giá 37 tỷ đồng; khởi công xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Đông A, trị giá gần 40 tỷ đồng; đồng thời, tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống trên đảo, như: Máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy phát điện, bồn nước... và thực phẩm các loại, với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa.

Cùng với các hoạt động thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ, đoàn công tác còn tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ cùng với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Nam Yết, Song Tử Tây, biểu thị sức mạnh, ý chí kiên cường bám trụ nơi đảo xa và tình đoàn kết quân dân giữa đất liền với đảo xa luôn thắm thiết.

Đặc biệt, tại chuyến đi này, thông điệp hòa bình được đoàn công tác lan tỏa đến các điểm đảo, nhân dịp Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO vinh danh "Thành phố Vì hòa bình".

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng chuyến công tác thăm Trường Sa năm 2019 của thành phố đã thành công tốt đẹp, bảo đảm mục đích, yêu cầu, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đó, mang tình cảm, sự tri ân, động viên, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. 

Chuyến đi đồng thời còn là trải nghiệm quý giá, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng quan trọng, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc đối với mỗi thành viên trong đoàn. Từ đó, tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Trường Sa, bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh vì sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân đến cộng đồng.


Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của các cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần vào thành công chung của đoàn công tác, lan tỏa giá trị nhân văn của tinh thần Hà Nội vì cả nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, làm cho tình cảm giữa Hà Nội và Trường Sa ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tiếp tục vận động, ủng hộ, giúp đỡ, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng lực lượng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, phục vụ chuyến đi Trường Sa năm 2019 của thành phố. Đoàn công tác Trường Sa năm 2019 của thành phố cũng ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam thành phố Hà Nội 150 triệu đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Trường Sa ngày càng gắn bó chặt chẽ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.