Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm

Việt Tuấn| 12/06/2019 18:00

(HNMO) - Chiều 12-6, tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa XV.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cùng tổ đại biểu số 11 HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ chín HĐND thành phố khóa XV. Đây là tổ đại biểu đầu tiên của HĐND thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử. 


Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã kiến nghị nhiều vấn đề tại cơ sở.

Trong đó, cử tri các phường: Liên Mạc, Cổ Nhuế 1, Phúc Diễn… kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm xem xét giải quyết vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng cho một số hộ dân; đánh giá thực trạng khu tập thể 5 tầng của Viện Hóa học công nghiệp trên địa bàn phường Phúc Diễn do đã xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.

Đặc biệt, cử tri phường Minh Khai kiến nghị thành phố xem xét tăng mức hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do thiên tai; cử tri phường Xuân Đỉnh kiến nghị đặt tên tuyến đường từ tổ dân phố Tân Xuân 3 (phường Xuân Đỉnh) ra đường Phạm Văn Đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND quận Bắc Từ Liêm tổng hợp, xem xét, tham mưu, chủ động giải quyết theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.