Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

Tuấn Việt-Phong Thu - Ảnh: Hữu Tiệp| 19/06/2019 14:28

(HNMO) - Chiều 19-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.


Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố, quận Cầu Giấy và hơn 200 cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và kết quả giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội đối với các kiến nghị của cử tri trong quận ở kỳ tiếp xúc cử tri lần trước.

Tại buổi tiếp xúc, có 7 lượt ý kiến cử tri phát biểu. Cử tri bày tỏ đồng tình cao với kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, nổi bật là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục đổi mới, ngày càng tạo niềm tin trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới, tăng cường giám sát, phản biện để các chính sách đi vào cuộc sống; giám sát Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, địa phương, để khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh"; giám sát tình trạng xâm hại trẻ em để có giải pháp khắc phục…

Cử tri phường Dịch Vọng nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.


Cử tri Lê Đình Can (phường Mai Dịch) cho rằng, gần đây, một số luật mới ban hành được 2-3 năm đã phải sửa đổi, bổ sung, thiếu tính ổn định, Quốc hội cần xem xét khắc phục. Cử tri cũng kiến nghị, thành phố quan tâm đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai III, giải quyết những tồn đọng; đồng thời quản lý tốt các khu đất xen kẹt, tránh lãng phí.

Cử tri Phùng Phương Đông (phường Quan Hoa) phản ánh tình trạng quy hoạch xây dựng nhà chung cư trên địa bàn Thủ đô mật độ dày đặc, hạ tầng thiếu đồng bộ, dẫn đến quá tải, Quốc hội cần giám sát, truy cứu trách nhiệm cá nhân trong tham mưu, thực hiện...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri quận Cầu Giấy và khẳng định, ý kiến của cử tri rất chất lượng, theo sát hoạt động của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại các kỳ họp, Quốc hội luôn cố gắng tiếp thu ý kiến của cử tri khắp mọi miền đất nước để xem xét, ban hành các dự án luật sát với thực tiễn nhất. Tuy nhiên, một số luật phải sửa đổi, bổ sung vì trong cuộc sống có những tình huống phát sinh cần phải đáp ứng. Điều này nhiều đại biểu cũng rất trăn trở và sẽ tiếp thu phản ánh với Quốc hội ở kỳ họp tới.

Đối với kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát nhằm đưa các chính sách vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu, phản ánh đến Quốc hội, đồng thời hoạt động giám sát sẽ tiếp tục được đổi mới ngay từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Về kiến nghị giám sát tình trạng xâm hại trẻ em, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin, năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát kỹ chuyên đề này.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Cầu Giấy.


Đối với nhóm kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, các sở, ngành của thành phố tiếp thu, rà soát, khắc phục và trả lời cử tri…

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các quận, huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Gia Lâm, Phú Xuyên, Thạch Thất, Ứng Hòa, Phúc Thọ. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự đổi mới, thành công của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV cũng như những thành tựu đạt được của đất nước thời gian qua...

Tiếp tục đề cập những vấn đề quan tâm, cử tri các quận, huyện kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu cách tính giá điện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong gian lận chấm điểm thi cử; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, để văn hóa đồng hành với sự phát triển của đất nước; có giải pháp hiệu quả khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi... 

Đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; trong đó cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, cử tri mong muốn Chính phủ sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ để luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đáng chú ý, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ lo ngại trước tình trạng tin giả, bịa đặt xuyên tạc, vu khống... đang xuất hiện nhiều trên mạng do kẻ xấu gây ra. Cử tri kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng có những quy định nghiêm ngặt đối với những hành vi tung tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân; tổ chức cũng như tạo sức đề kháng của xã hội đối với tin tức bịa đặt.

Trong khi đó, cử tri các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa kiến nghị cần quan tâm hơn nữa tới chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; sớm xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm nước sạch tại một số xã...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.