Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hợp tác sâu rộng, toàn diện

Việt Tuấn| 22/06/2019 08:00

(HNMO) - Ngày 22-6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thống nhất chương trình, nội dung hợp tác thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ma Từ Đông Điền; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Được Trung; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Đức Tuyên; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lý Quang Vịnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phương Thị Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa… cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, hai địa phương đều khẳng định, thời gian qua hai bên đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cùng hợp tác chia sẻ, hỗ trợ về công nghệ sản xuất, giống cây trồng, kết nối cung - cầu hàng hóa nông sản...

Qua đó, đã giúp các thực phẩm tươi như: Thịt lợn sạch, thịt gà, các loại rau củ quả, chè búp và sản phẩm chế biến... của Bắc Kạn được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội. Ngành Y tế thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, đào tạo nâng cao cho cán bộ y tế của tỉnh Bắc Kạn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kiện toàn, củng cố hệ thống y tế cơ sở, khám chữa bệnh.

Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn xây dựng một số công trình có ý nghĩa từ ngân sách thành phố và vận động các doanh nghiệp lớn tài trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất hướng hợp tác sâu rộng, toàn diện trong thời gian tới. Theo đó, hai địa phương tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND các cấp; tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện về kinh tế - xã hội…

Xứng đáng là trái tim của cả nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn nỗ lực cố gắng để xứng đáng là trái tim của cả nước. Thời gian qua, kinh tế Thủ đô có bước phát triển vượt bậc; sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khoảng cách giữa các vùng đã gần nhau hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Tỉnh đã có nhiều sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, diện mạo từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, miền núi đã khang trang hơn.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động, có những bước đi trước trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ khó khăn ở tỉnh Bắc Kạn.


Về công tác phối hợp giữa hai địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, dù chưa toàn diện nhưng đã mang lại nhiều hiệu quả. Trong đó, Hà Nội đã triển khai tích cực nội dung Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22-3-2012 của UBND thành phố Hà Nội về kết quả làm việc giữa Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn về một số nội dung hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố giai đoạn 2012-2015.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, thời gian tới, hai địa phương cần đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực hơn nữa. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội rà soát lại toàn bộ chương trình đã hợp tác, đồng thời trên cơ sở 8 kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn, lựa chọn những nội dung trọng tâm cần hợp tác, phối hợp trong thời gian tới; chú trọng đưa ra cam kết mới trên tinh thần phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương.

Bày tỏ đồng tình cao với ý kiến phát biểu của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đồng chí cho biết, hơn 20 năm tái thành lập tỉnh, Bắc Kạn đã phát triển vượt bậc, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn của các bộ, ngành trung ương, các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh vẫn thuộc nhóm các địa phương khó khăn nhất trong cả nước, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 30%; hạ tầng giao thông khó khăn... Vì thế, tỉnh Bắc Kạn rất mong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục giúp đỡ, chia sẻ, nhất là trong hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông sản và phát triển du lịch…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh; trao 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ nghèo xây dựng nhà ở (trong đó, 100 triệu đồng từ kinh phí ủng hộ của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, 100 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ thành phố).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hợp tác sâu rộng, toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.