Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Lê Anh Quân được chuẩn y giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 25/06/2019 14:57

(HNMO) - Chiều 25-6, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Gia Lâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuẩn y Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Lê Anh Quân.


Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn y đồng chí Lê Anh Quân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Anh Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Lê Anh Quân là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong làm việc sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm cao.

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Anh Quân đã cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đưa huyện đạt chuẩn xây dựng huyện nông thôn mới... Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phê duyệt đề án phát triển huyện Gia Lâm lên quận trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn đồng chí Lê Anh Quân tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, lãnh đạo huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trước mắt là chủ động chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ diễn ra vào đầu năm 2020.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và tập thể cán bộ, đảng viên huyện Gia Lâm, đồng chí Lê Anh Quân khẳng định sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng huyện phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Huy Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đã nghỉ công tác theo chế độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Anh Quân được chuẩn y giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.