Theo dõi Báo Hànộimới trên

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Hiền Phương| 12/07/2019 17:12

(HNMO) - Ngày 12-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Các đơn vị quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật định; tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt 32,4%.

Công tác giải quyết chính sách được thực hiện đúng theo luật định; Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các bệnh viện quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách tại 40 xã, phường, thị trấn…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tham mưu với Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố; diễn tập tìm kiếm cứu nạn tại huyện Thạch Thất, diễn tập phòng, chống cháy rừng tại huyện Sóc Sơn. Các đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận gắn với tham gia thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.