Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà gia đình chính sách ở huyện Gia Lâm

Thành Tâm| 17/07/2019 19:02

(HNMO) - Chiều 17-7, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công sinh sống tại địa bàn huyện Gia Lâm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm).

Cùng đi có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ngành của thành phố và lãnh đạo huyện Gia Lâm.

Thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần (sinh năm 1920, trú tại thôn Đặng, xã Đặng Xá), có chồng và con trai là liệt sĩ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh của mẹ trong công cuộc kháng chiến của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố kính chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục động viên con cháu và gia đình gương mẫu, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Huy Đạc, thương binh hạng 1/4 (thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm).

Thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Huy Đạc (sinh năm 1954, trú tại thôn Vàng, xã Cổ Bi), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cảm phục trước tấm gương vượt khó của thương binh Nguyễn Huy Đạc. Bởi dù thương tật 81% nhưng thương binh Nguyễn Huy Đạc đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, nuôi dạy con thành đạt.

Chủ tịch UBND thành phố chúc thương binh Nguyễn Huy Đạc và gia đình mạnh khỏe, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sống lạc quan, tiếp tục phát triển kinh tế và tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương và thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành của thành phố và các cấp, ngành của huyện Gia Lâm chú trọng công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công ngày một tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà gia đình chính sách ở huyện Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.