Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Đà Nẵng mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 20/07/2019 09:38

(HNMO) - Sáng 20-7, tại thành phố Đà Nẵng, nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị hợp tác - phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Về phía thành phố Đà Nẵng, dự hội nghị còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai địa phương.

Chủ động tăng cường hợp tác - phát triển

Mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu khẳng định, Hà Nội và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng có thể hỗ trợ rất tốt cho nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chủ động trong việc triển khai các hoạt động hợp tác. Đây cũng là lý do để có hội nghị hợp tác - phát triển lần này. Đồng chí Trương Quang Nghĩa tin tưởng, hội nghị sẽ giúp mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Đà Nẵng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trình bày Báo cáo kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, hai địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo do Trung ương tổ chức và các hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Các ban Đảng Thành ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các sở, ngành, địa phương hai bên đã giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế - xã hội, hai thành phố đã triển khai nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: Công Thương, du lịch, văn hóa - thể thao, khoa học - công nghệ, y tế và giáo dục. Ngành Du lịch Đà Nẵng đã ký chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, giai đoạn 2016-2020; phối hợp tổ chức một số chương trình, sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội.

Hai bên cũng đã phối hợp kết nối các doanh nghiệp du lịch, hỗ trợ hoạt động giao lưu các câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội. Thủ đô cũng đã hỗ trợ các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Đà Nẵng đến tập luyện, tập huấn nhiều bộ môn.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai địa phương chưa toàn diện, chưa tương xứng với tiềm năng và chưa khai thác tốt thế mạnh của hai thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về giải pháp tăng cường hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, hai thành phố có thể đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm một số lĩnh vực, như: Xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; phát triển du lịch; đào tạo vận động viên; bảo đảm an sinh xã hội; đầu tư phát triển y tế chất lượng cao; tổ chức các sự kiện lớn; thu hút đầu tư nước ngoài.

Hội nghị thống nhất cao và quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên 4 nội dung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 9 nhóm nội dung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đáng chú ý, hai thành phố sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ...

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh, vai trò hạt nhân của mỗi thành phố; hợp tác xây dựng các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư chung trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; tăng cường chia sẻ dữ liệu về dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; hợp tác phát triển thương mại điện tử, logistics điện tử (e-logistics); xử lý “điểm nóng”; đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Tập trung vào các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực

Đánh giá cao kết quả hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định, những kinh nghiệm mà các đại biểu Hà Nội chia sẻ sẽ giúp ích rất tích cực cho Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị trên cơ sở các nội dung hợp tác, hai thành phố sẽ tăng cường trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về các cơ chế, chính sách có tính đặc thù; giải quyết những bài toán khó về quản lý đô thị như cấp nước, thoát nước, giao thông - vận tải, môi trường...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nêu rõ, Đà Nẵng có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của đất nước. Hà Nội với tinh thần trách nhiệm là Thủ đô luôn dõi theo và rất vui mừng khi Đà Nẵng ngày càng phát triển, có nhiều sáng kiến, sáng tạo đáng học tập; khẳng định được vị thế trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả hội nghị cũng như các ý kiến trao đổi, thảo luận cụ thể, thiết thực của đại biểu hai bên. Nhấn mạnh bối cảnh hợp tác, hội nhập ngày càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh giữa các nền kinh tế ngày càng lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Hà Nội và Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường hợp tác để thực hiện tốt vai trò hạt nhân hội tụ, lan tỏa và kết nối sức mạnh các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và miền Trung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trong khuôn khổ phương hướng, nội dung hợp tác đã thống nhất, thời gian tới, hai thành phố cần tăng cường hợp tác ở cấp sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhiều hơn nữa. Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý một số lĩnh vực cần tập trung tăng cường trao đổi kinh nghiệm như công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; công tác dân vận, tuyên giáo nhằm tạo đồng thuận xã hội; thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; phân cấp quản lý đô thị; quản lý dân cư...

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhất trí cao và đề nghị triển khai sớm đề xuất thiết lập kênh trao đổi trực tuyến giữa các sở, ban, ngành hai địa phương, tạo điều kiện trao đổi thường xuyên, tiết kiệm và thiết thực, hiệu quả.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng thành phố Đà Nẵng 3 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Đà Nẵng thống nhất ra thông báo hội nghị làm căn cứ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác. Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.  

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao tặng thành phố Đà Nẵng 3 tỷ đồng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

*Trước hội nghị, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Đà Nẵng mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.