Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

Nguyên Hoa - Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 24/07/2019 17:51

(HNMO) - Chiều 24-7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục chương trình làm việc.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và các đại biểu là cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô...

Toàn cảnh Đại hội.

Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu đã chia thành 5 tổ tiến hành thảo luận về các nội dung đã được trình bày tại Đại hội, gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII…

Tiếp đó, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019 và tiếp tục tham luận về các chủ đề: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội với phương châm đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng chùa tinh tiến và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; người Công giáo Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xứ, họ đạo tiên tiến” và thực hiện mô hình điểm về xây dựng xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

Sau đó, Đại hội đã nghe báo cáo đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã cử 132 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII.

Trong số này, có 46 vị đại diện các tổ chức thành viên; 30 vị là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, thị xã; 41 vị là các cá nhân tiêu biểu (doanh nghiệp, tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân, chuyên gia trên các lĩnh vực) và 15 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gồm 14 người.

Ngay sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban.

Theo chương trình, ngày mai (25-7), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII sẽ tiến hành phiên khai mạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.