Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Tư pháp không có nhiệm vụ quá hạn trong 6 tháng đầu năm

Hà Phong| 30/07/2019 19:21

(HNMO) - Chiều 30-7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý II-2019. Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn - Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho biết, 6 tháng đầu năm, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Buổi họp báo về công tác tư pháp quý II-2019

Cùng với đó, công tác thi hành án dân sự cơ bản đạt tiến độ: Về việc, đã thi hành xong 336.404 việc, đạt tỷ lệ 60,24%. Về tiền, đã thi hành xong gần 23.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,01%. Về công tác xây dựng pháp luật, nhiều chính sách quan trọng được Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì xây dựng trình Chính phủ đạt được sự đồng thuận. Điển hình là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24-6-2019 nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khuôn khổ họp báo, tình hình chuẩn bị sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam… và nhiều vấn đề khác đã được các cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư pháp không có nhiệm vụ quá hạn trong 6 tháng đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.