Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những vấn đề phức tạp

Hiền Lương - Ảnh: Bá Hoạt| 29/08/2019 18:53

(HNMO) - Chiều 29-8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình từ đầu năm 2019 đến nay; nhờ đó đã giúp quận duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đặc biệt, Ba Đình tiếp tục giữ vững vị trí là một trong số ít quận có số thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng/năm (đến nay đã đạt 5.430 tỷ đồng, tương đương trên 64% dự toán năm). Quận cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ như bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn kịp thời đội ngũ...

Đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của Ban Thường vụ Quận ủy khi chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, quận tiếp tục làm rõ các nguyên nhân, đề ra giải pháp để tập trung khắc phục.

Nhất trí với 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Quận ủy đã đề ra, nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm 2019 không còn nhiều, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Ban Thường vụ Quận ủy cần tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, quận phải rà soát kỹ, đồng thời phấn đấu bằng quyết tâm cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, góp phần hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; gắn với tiến hành tổng kết việc thực hiện 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Trước mắt, quận tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách, giải quyết những vấn đề nổi cộm. Trong đó, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, quận phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai I trên địa bàn.

Về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đảng bộ quận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy phải lên kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ hoàn thành. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách theo địa bàn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, làm căn cứ chỉ đạo chung. Quá trình thực hiện, quận phải bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố. 

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, xác định rõ Ba Đình là quận có vị trí trọng yếu về an ninh, Ban Thường vụ Quận ủy phải nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những vấn đề phức tạp... Trước hết, quận cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ tổ chức các sự kiện trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2-9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn quận, góp phần để đợt sinh hoạt chính trị nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ triển khai thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019. 

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định sẽ đưa các nội dung chỉ đạo của đồng chí vào kế hoạch công tác; đồng thời triển khai thực hiện ngay, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Viết Bình, quận Ba Đình.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Viết Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những vấn đề phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.