Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo điện tử VOV: Hướng đến mục tiêu ngày càng chuyên nghiệp

Hà Nhật| 06/09/2019 19:44

(HNMO) - Tối 6-9, tại Hà Nội, Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã kỷ niệm 20 năm thành lập. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2019).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm.

Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam, các đại sứ quán tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Báo điện tử VOV đã vinh dự nhận được thư chúc mừng của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh…

Báo điện tử VOV (VOV.VN) là một trong những tờ báo điện tử ra đời sớm nhất (ngày 3-2-1999), ngay khi internet bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Quyết định cho ra đời VOV.VN (tiền thân là Báo điện tử vovnews.vn) đánh dấu tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyển Đài Tiếng nói Việt Nam từ một cơ quan báo chí phát thanh sang mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Từ mục tiêu ban đầu là tuyên truyền đối ngoại, bổ trợ cho phát thanh, đến nay, Báo điện tử VOV với hai phiên bản (tiếng Việt và tiếng Anh) đã thực hiện tốt cả nhiệm vụ đối nội và đối ngoại, liên tục duy trì được sự tăng trưởng cao về bạn đọc, bình quân tăng 20%/năm, cá biệt có năm tăng 300%. Mỗi năm, trên hai bản tiếng Việt và tiếng Anh, Báo điện tử VOV xuất bản trung bình 80.000 tin, bài. Bạn đọc trực tiếp của báo đến từ 225 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong 5 năm gần đây, Báo điện tử VOV liên tục đổi mới về nội dung, phương thức làm báo điện tử theo xu hướng hội tụ đa phương tiện trong mỗi tác phẩm báo chí, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại như e-Magazine, Infographics, tích hợp nhiều loại hình truyền thông trong một bài báo như ảnh, video, radio…, tạo nên các sản phẩm báo chí đa phương tiện có chất lượng cao.

Báo điện tử VOV cũng đã xây dựng được nhiều chuyên trang, đặc biệt là chuyên trang tiếng dân tộc với 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số... Tất cả đã giúp Báo điện tử VOV ở trong nhóm những báo điện tử hàng đầu Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Báo điện tử VOV là một trụ cột truyền thông rất quan trọng của đài quốc gia - cơ quan truyền thông đa phương tiện, với 4 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, điện tử và báo giấy. Trong thời gian tới, báo cần thích ứng và tận dụng những cơ hội mới để bứt phá, vươn lên, đạt tới trình độ chuyên nghiệp cao hơn, chinh phục công chúng bằng những sản phẩm báo chí không chỉ đúng mà phải hay, sắc bén, thuyết phục, lôi cuốn, hấp dẫn.

Nhân dịp này, Báo điện tử VOV đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ ba năm 2019

Cũng trong ngày 6-9, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ ba năm 2019. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 1 Giải đặc biệt, 4 Giải A, 7 Giải B và 10 Giải C ở các thể loại: Phát thanh, truyền hình, báo in - Báo điện tử; công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo; giải thưởng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; lĩnh vực sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, nghiên cứu.

Trong đó, Giải đặc biệt được trao cho Chương trình chính luận - nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” được phát sóng trực tiếp nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo điện tử VOV: Hướng đến mục tiêu ngày càng chuyên nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.