Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam và các nước phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Tiến Thành| 10/09/2019 19:53

(HNMO) - Ngày 10-9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia theo sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tái khẳng định quyết tâm, thiện chí và cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với các tổ chức, quốc gia trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các quốc gia tham gia tích cực và nâng cao hơn nữa vai trò chủ đạo trong xây dựng các chính sách, chiến lược kiểm soát ma túy của quốc gia và khu vực; tăng cường hơn nữa tính tự chủ, trực tiếp tham gia đóng góp và chia sẻ trách nhiệm huy động các nguồn lực cho các sáng kiến phòng, chống ma túy của khu vực và thế giới…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các giải pháp cấp bách, chiến lược nhằm phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, các tuyến vào và từ Tam giác vàng đi các khu vực khác; khẳng định cam kết và nhận thức ở cấp cao về tính cấp thiết của việc tăng cường hợp tác và đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy...

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị.

* Cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo kết quả hội nghị. Hội nghị đã thống nhất đưa ra tuyên bố chung bày tỏ sự quan ngại trước tình trạng gia tăng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và sự bùng phát của các loại ma túy tổng hợp tại khu vực Đông Nam Á…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và các nước phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy xuyên quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.