Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại quận Hoàn Kiếm

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 02/10/2019 09:01

(HNMO) - Sáng 2-10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, với vị trí là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm chú trọng thực hiện tốt Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy. 

Thông qua thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững. Các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, hoạt động của các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là các sự kiện có quy mô quốc tế diễn ra trên địa bàn quận, đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối; góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về thành phố Hà Nội nói chung, quận Hoàn Kiếm nói riêng trong lòng bạn bè quốc tế.

Tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn quận tiếp tục được kiềm chế; kết quả điều tra khám phá chung vượt chỉ tiêu được giao; 100% vụ trọng án được điều tra, khám phá kịp thời. Công tác chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Bộ mặt đô thị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án chỉnh trang đô thị được triển khai. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt. Phần lớn các tụ điểm vi phạm về trật tự đô thị đã được xóa bỏ. Nhiều không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố bích họa Phùng Hưng đã hoạt động nền nếp, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan…

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế cùng những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát. Đồng chí đánh giá, quận Hoàn Kiếm là trung tâm của Thủ đô, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, có hoạt động kinh tế, dịch vụ, du lịch sôi động, trong khi diện tích nhỏ, mật độ dân số cao... Vì vậy, việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn là yêu cầu rất quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự triển khai nghiêm túc, bài bản, đồng bộ của quận Hoàn Kiếm trong thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quận luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với thành phố các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm.

“Thực tế cho thấy, kết quả thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU trên địa bàn quận khá đồng bộ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, mục tiêu trọng điểm”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.

Trưởng đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số hạn chế và đề nghị quận Hoàn Kiếm xác định rõ nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, quận Hoàn Kiếm phát huy thế mạnh vốn có, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quận phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; cũng là mục tiêu, yêu cầu để xây dựng và phát triển quận; là tiêu chí để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở.

Đặc biệt, quận cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm hơn nữa đến các địa bàn trọng điểm; đề cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình từ quận đến cơ sở để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới.

Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý, quận tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng thực hiện công tác hòa giải, gắn với xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Cùng với đó, quận thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ quận đến các phường để giảm bớt bức xúc trong nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám sát việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.