Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà Trung đoàn 102

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 08/10/2019 18:16

(HNMO) - Chiều 8-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tới thăm, tặng quà Trung đoàn 102 (tiền thân là Trung đoàn Thủ đô), thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các ban Đảng Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng Trung đoàn 102 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trung đoàn 102 là một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 6-1-1947 tại rạp hát Tố Như, nay là Nhà hát Chuông vàng (quận Hoàn Kiếm). Ngày 12-1-1947, Hội nghị Quân sự toàn quốc đã quyết định tặng Trung đoàn danh hiệu “Trung đoàn Thủ đô”.

Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, bám trụ, giam chân địch suốt 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội... Tết Đinh Hợi năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên, khen ngợi “Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Năm 1949, Trung đoàn vinh dự được đứng trong đội hình Đại đoàn 308 Quân tiên phong.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn đã tham gia 13 chiến dịch lớn, trong đó có Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Hà Nam Ninh (1951), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia 3 chiến dịch lớn: Chiến dịch Khe Sanh (1968), Chiến dịch đường 9 - Nam Lào (1971), Chiến dịch Bình Trị Thiên (1972).

Theo Thượng tá Bùi Văn Trung, Chính ủy Trung đoàn 102, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng Trung đoàn theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trung đoàn luôn là điểm sáng trong toàn quân về chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, đoàn kết quân dân; luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng của Sư đoàn 308.

Điểm lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 102, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Đào Đức Toàn mong muốn Trung đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đội ngũ chính quy, hiện đại, phát triển kinh tế giỏi, sẵn sàng bảo vệ Thủ đô và đất nước trong mọi tình huống.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Chính ủy Sư đoàn 308 hứa sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, cùng với quân và dân bảo vệ  vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà Trung đoàn 102

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.