Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại Thị ủy Sơn Tây

Việt Tuấn| 09/10/2019 12:55

(HNMO) - Sáng 9-10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về việc “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố cùng dự.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, thị xã có 47 tổ chức cơ sở đảng, 36 đơn vị quân đội và 9 trường đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề với khoảng hơn 50.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và gần 10.000 đảng viên.

Ngay sau khi Thành ủy ban hành Chương trình số 05-CTr/TU, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của thị xã; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Thành ủy gắn với thực hiện các chương trình công tác chuyên đề của Thị ủy Sơn Tây khóa XX.

Thị ủy cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành và cơ sở tập trung nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân để phối hợp giải quyết ổn định ngay từ cơ sở.

Với phương châm tích cực phòng ngừa, nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, Công an thị xã đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 60 cán bộ, chiến sĩ để giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia diễn tập thực binh, xử trí tình huống đặc biệt...

Qua thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới đã có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và phát sinh điểm nóng; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được bảo đảm, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dù đạt nhiều kết quả, song Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây cũng thừa nhận, công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình ở một số cơ sở, đơn vị còn hạn chế. Cá biệt, một vài cấp ủy nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh là của lực lượng công an, quân đội, nên việc nắm bắt, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình còn chưa đầy đủ, dẫn đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn phát triển chưa đồng đều.

Trên cơ sở các thông tin, ý kiến được nêu tại buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo triển khai Chương trình số 05-CTr/TU bài bản, chất lượng.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thị ủy Sơn Tây tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ hơn trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thị ủy Sơn Tây chú trọng rà soát, nắm tình hình, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở (nếu có).

Nhấn mạnh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tăng cường công tác tiếp dân, lắng nghe, tiếp thu các vấn đề từ cơ sở, người dân, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người...; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương vững mạnh về chính trị, ổn định, an toàn về quốc phòng, an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại Thị ủy Sơn Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.