Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

T.Minh| 10/10/2019 11:24

(HNMO) - Sáng 10-10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Phù điêu “Hà Nội - mùa đông 1946” (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Thắng

Tham dự lễ dâng hương có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và hơn 100 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình người có công...

Phát biểu tại lễ dâng hương, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn khẳng định, lễ dâng hương, được tổ chức ngay tại nơi đã diễn ra trận chiến đấu oanh liệt 60 ngày đêm của quân và dân Hà Nội, mở đầu cho chiến dịch Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là hoạt động nhằm thể hiện tình cảm, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

 "Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước tới người dân và các học sinh của quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, qua đó mỗi công dân có những hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, giàu đẹp", đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, quận Hoàn Kiếm đã tặng hơn 1.200 suất quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.