Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đã hoàn thành hơn 1.000 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng giao

Hà Phong| 16/10/2019 14:46

(HNMO) - Chiều 16-10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu làm việc với UBND thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và việc kết nối cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; lãnh đạo các cơ quan liên quan của thành phố.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của đại diện UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1-1-2019 đến ngày 15-10-2019, UBND thành phố Hà Nội đã nhận được 1.311 văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại nhiều hội nghị, cuộc họp về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm...

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập thể lãnh đạo UBND thành phố, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai 100% các nhiệm vụ được giao với tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả), “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Tính đến nay, thành phố đã hoàn thành 1.017 nhiệm vụ (chiếm 77,51%); đang triển khai trong thời hạn 281 nhiệm vụ (chiếm 21,4%); 13 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (chiếm 0,99%). Những nhiệm vụ quá hạn là những việc rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc phải xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Về hệ thống thông tin một cửa điện tử, thành phố đã thực hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu thành công với các hệ thống khác như: Hệ thống nhân khẩu, hộ khẩu của Công an thành phố Hà Nội; hệ thống quản lý hộ tịch tư pháp của Bộ Tư pháp; hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ ban hành chính sách thuế ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; cho phép tạm ứng vốn ngân sách của thành phố trong trường hợp chậm cấp phát vốn nước ngoài cho dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội; có mức hỗ trợ đặc thù đối với những vùng lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố cao hơn mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9-1-2017 của Chính phủ....

Các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều ý kiến gợi mở để Hà Nội tăng tốc, phát triển.

Thủ tướng khen ngợi chính quyền thành phố Hà Nội thực hiện nổi bật 6 nội dung

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời biểu dương, khen ngợi của Thủ tướng Chính phủ tới hệ thống chính quyền thành phố Hà Nội về 6 nội dung đã thực hiện nổi bật trong 9 tháng năm 2019.

Đó là kinh tế phát triển ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ năm trước; việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ máy hành chính theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp; công tác quy hoạch, phát triển không gian, chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới, giúp diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện; môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện; có nhiều giải pháp thu hút đầu tư, đến nay đã có trên 20.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký lên tới trên 263.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, với vai trò, vị trí là Thủ đô của cả nước, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

“Ngày 15-10, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, trong đó có Hà Nội về xử lý vấn đề ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà. Việc này Hà Nội đã có những chỉ đạo giải quyết điều tiết nước sạch thay thế rất kịp thời cho nhân dân nhiều địa bàn trong lúc nguồn nước nhà máy nước sông Đà chưa cấp trở lại”, đồng chí Mai Tiến Dũng nói.

Trước nhu cầu tăng cường phát triển dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, đồng chí Mai Tiến Dũng khẳng định, việc tích hợp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố Hà Nội thông qua trục liên thông quốc gia (do Văn phòng Chính phủ vận hành) là phù hợp. Tổ công tác sẽ tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách.

Đồng chí thông tin thêm, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ cùng Hà Nội kết nối để thí điểm một số dịch vụ công, trước mắt áp dụng đối với một số lĩnh vực mà người dân đặc biệt quan tâm như: Cấp đổi bằng lái xe, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các báo cáo của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, UBND thành phố sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong quá trình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tập trung xử lý tốt các vấn đề nóng nổi lên, đổi mới lề lối làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đã hoàn thành hơn 1.000 nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng giao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.