Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều động Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Võ Lâm - Ảnh: Hữu Tiệp| 21/10/2019 09:51

(HNMO) - Sáng 21-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Nam Từ Liêm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh công bố, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Thanh Minh, sinh ngày 20-7-1962, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quyết định nhận nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Thanh Minh

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, đồng chí Nguyễn Thanh Minh từng là trưởng phòng của Ban Tổ chức Thành ủy được điều động công tác. Sau khi làm việc tại Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội, đồng chí về quận Nam Từ Liêm công tác từ ngày thành lập quận.

Trên các cương vị Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, đồng chí đã khẳng định được năng lực, trình độ, có đóng góp quan trọng cùng tập thể góp phần đưa quận Nam Từ Liêm đạt nhiều thành tích nổi bật về thu ngân sách; xây dựng hạ tầng kỹ thuật; chăm lo đời sống nhân dân; củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng...

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về "Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội". Nhiệm vụ này đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao về tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, trước hết là các ban đảng Thành ủy, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Đào Đức Toàn tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thanh Minh sẽ phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm ở cơ sở để cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đề cập bối cảnh, tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với quận Nam Từ Liêm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chỉ đạo, quận khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn vị trí Phó Bí thư Quận ủy và Chủ tịch HĐND quận từ nguồn nhân sự tại chỗ.   

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Minh hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng trình độ, phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp cho thành tích chung của Ban Tổ chức Thành ủy.

Ngay trong sáng nay, quận Nam Từ Liêm đã bắt đầu thực hiện các bước để kiện toàn vị trí Phó Bí thư Quận ủy và Chủ tịch HĐND quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều động Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.