Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 200 cán bộ mặt trận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác

Hiền Phương| 23/10/2019 11:53

(HNMO) - Ngày 23-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có hơn 200 học viên là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã.

Trong 3 ngày (từ 23 đến 25-10), các học viên sẽ được học tập, quán triệt 6 chuyên đề. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Lịch sử truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; việc thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và những điểm mới trong Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo... 

Phát biểu khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hệ thống mặt trận, các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất cần thiết.

Đặc biệt, sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đội ngũ cán bộ mặt trận có nhiều thay đổi. Những nội dung, nhiệm vụ mới đề ra đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm rõ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Lớp tập huấn này sẽ giúp cán bộ mặt trận có thêm thông tin, tư liệu, kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm đạt kết quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 cán bộ mặt trận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.