Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Vũ Thủy-Nguyệt Ánh-Hiền Thu| 05/11/2019 12:56

(HNMO) - Sáng 5-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Bàng (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng).

Dịp này, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 296 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 21 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 65 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng đã đến nhà riêng trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Bàng thuộc Đảng bộ phường Quỳnh Lôi; đảng viên Lê Ngọc Cương (tức Trịnh Phú) thuộc Đảng bộ phường Minh Khai.

Tiếp đó, dự lễ trao Huy hiệu Đảng do Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ quận.

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự trân trọng về quá trình cống hiến của các đảng viên lão thành. Dù tuổi cao, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng các đảng viên luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, mẫu mực trong công tác, đời sống, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn, các đảng viên tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự lễ và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Đống Đa.

Trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo Quận ủy Đống Đa đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Thanh Châu thuộc Đảng bộ phường Láng Hạ.

Tại trụ sở Quận ủy Đống Đa, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên lão thành. Đợt này, Đảng bộ quận Đống Đa có 470 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Đống Đa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Đống Đa.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Lan Hương chúc các đảng viên lão thành sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quận Đống Đa tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa; chăm lo các đối tượng chính sách và gia đình người có công trên địa bàn.

* Sáng 5-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 do Quận ủy Thanh Xuân tổ chức.

Đợt này, quận Thanh Xuân có 368 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó, có 18 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 61 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu sau khi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên lão thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tin tưởng, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; động viên con, cháu xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

* Cùng ngày, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2019. Đợt này, Đảng bộ huyện Thanh Trì có 141 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.