Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân dân thôn Vực hoà chung niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiền Thu| 12/11/2019 21:38

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối 12-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Vực (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà cho 14 hộ gia đình ở thôn Vực, xã Thanh Liệt.

Thôn Vực có 450 hộ với 1.702 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự đoàn kết của Ban công tác mặt trận, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, trong năm qua, thôn Vực đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Số hộ khá, giàu tăng lên, chiếm tỷ lệ 78%, toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Năm 2019, thôn Vực có 418/450 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 92,9%). Đặc biệt, 3 năm liên tục, thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa cấp huyện”.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và khẳng định, những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có người dân thôn Vực.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay và phát triển của thôn Vực, đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc của thôn Vực và xã Thanh Liệt tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh. Mỗi cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngoài ra, cấp ủy đảng, chính quyền xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để Mặt trận Tổ quốc hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã trao 14 suất quà cho 14 hộ gia đình ở thôn Vực, xã Thanh Liệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân dân thôn Vực hoà chung niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.