Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Đảng trong việc tinh giản biên chế

Hiền Phương| 18/11/2019 17:13

(HNMO) - Ngày 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố "Về kết quả giám sát việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính".

Quang cảnh hội nghị

Theo dự thảo Nghị quyết, thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" và Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 23 sở và cơ quan tương đương. Sau sắp xếp, giảm 1 cơ quan hành chính ngang sở, 49 phòng, 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng.

Cùng với đó, UBND thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm từ 401 đơn vị còn 280 đơn vị; kiện toàn, sắp xếp 102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 ban chỉ đạo. UBND thành phố đã chỉ đạo thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị...

Tại hội nghị, các ý kiến phản biện của các đại biểu đều khẳng định, HĐND thành phố đã chọn vấn đề giám sát trúng, đúng, cần thiết và sát với sự phát triển của Thủ đô. Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết đã chú trọng đề cập đến đội ngũ cán bộ và bộ máy tổ chức của thành phố theo tinh thần "tinh, gọn, mạnh" nhằm hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị, ban soạn thảo nên nghiên cứu đưa ra giải pháp để bộ phận "một cửa" hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tiêu cực. Một số đại biểu đề nghị cần bổ sung vào báo cáo trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ thành phố giao...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân ghi nhận ý kiến của các đại biểu và khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận để trình HĐND thành phố, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Đảng trong việc tinh giản biên chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.