Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nước Mỹ trắng xóa trong thời tiết lạnh kỷ lục, cảnh báo có thể bỏng lạnh trong 5 phút

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức| 01/02/2019 11:11

Nhiều khu vực ở Mỹ đang trải qua thời tiết lạnh kỷ lục. Đâu cũng một màu trắng xóa lạnh lẽo của băng tuyết. Trời lạnh đến mức vùng da hở ngoài trời chỉ trong 5 phút có thể bị bỏng lạnh.


Nhiệt độ ở cả chục bang trải dài gần 2.000km từ Dakota tới Ohio được dự báo là thấp nhất trong một thế hệ, thậm chí đạt kỷ lục.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia, nhiệt độ thấp cùng với độ lạnh ở mức đe dọa mạng sống con người đang tràn xuống phía nam vào khu vực Thượng Trung tây, sau đó tràn 2/3 khu vực bờ đông nước Mỹ.

Nhiệt độ ngày 30-1 từ -23 đến -40 độ C khắp Trung tây. Độ lạnh còn xuống tới -53 độ C ở một khu vực của Minnesota.

Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân ở trong nhà. Nếu ra ngoài trời trong nhiệt độ quá thấp, vùng da hở sẽ bị bỏng lạnh chỉ trong 5 phút.

Xem video nước Mỹ chìm trong băng tuyết (nguồn: Washington Post):


Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang gây ra tình trạng thời tiết cực đoan nhiều hơn. Một giả thiết về đợt lạnh kỷ lục này là khối khí ở Bắc cực thường chỉ quanh quẩn ở đây nhưng đang bị suy yếu và tách ra do khí hậu ấm lên.

Khi nước Mỹ đang lạnh kỷ lục mà các nhà khoa học liên tục nói về Trái đất ấm lên, Tổng thống Donald Trump một lần nữa hoài nghi về biến đổi khí hậu. Ông nói trên Twitter: “Chuyện quái gì đang xảy ra với tình trạng ấm lên trên toàn cầu? Làm ơn hãy trở lại nhanh lên, chúng tôi cần bạn”.

Tuy nhiên, Cục Khí quyển và Đại dương quốc gia viết trên Twitter: “Bão mùa đông không chứng minh rằng tình trạng ấm lên trên toàn cầu đang không xảy ra”.

Dự báo, thời tiết lạnh thấu xương sẽ giảm dần mặc dù nhiệt độ vẫn thấp.

Hồ Michigan trở thành một khối băng khổng lồ. Xoáy cực ở Trung tây đã khiến nhiệt độ thấp kỷ lục ở nhiều khu vực, làm đình trệ dịch vụ bưu chính ở 5 bang và khiến hơn 2.600 chuyến bay bị hủy. Ảnh: Dailymail

Một tài xế ở Milwaukee phải đào tuyết giải cứu ô tô. Tuyết rơi dày vài chục cm trong khu vực từ cuối tuần qua. Ảnh: PA Images

Công nhân dọn tuyết ở lối vào Tòa Thị chính ở Buffalo, New York. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ thấp kỷ lục khiến mặt sông Chicago đóng băng. Ảnh: AP

Lính cứu hỏa tại hiện trường một vụ cháy ở St Paul, Minnesota. Ảnh: AP

Băng tuyết trắng xóa ở Công viên Lịch sử quốc gia Great Falls ở Paterson, New Jersey. Ảnh: AP

Lái xe phải mò đường giữa trung tâm St. Joseph, Michigan trong cái lạnh -40 độ C. Ảnh: AP

Một người kéo hành lý trên con phố ngập tuyết ở Buffalo, New York. Ảnh: Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước Mỹ trắng xóa trong thời tiết lạnh kỷ lục, cảnh báo có thể bỏng lạnh trong 5 phút

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.