Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bphone 2017 có 0,9% linh kiện nhập từ Trung Quốc

Châu Anh| 24/08/2017 19:43

(HNMO) - Tại buổi gặp với báo chí chiều 24-8, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV Nguyễn Tử Quảng khẳng định, sản phẩm Bphone 2017 có 54% linh kiện xuất xứ từ Nhật Bản, 23% từ Mỹ, số còn lại được nhập từ Châu Âu, Hàn Quốc, chỉ có 0,9% linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc.


Chủ tịch BKAV Nguyễn Tử Quảng chia sẻ với báo chí về sản phẩm Bphone 2017 chiều ngày 24-8.


Từ năm 2009, BKAV đã bắt tay nghiên cứu để sản xuất smartphone và đã xây dựng kế hoạch dài hạn để Việt Nam có ngành sản xuất smartphone do người Việt Nam làm chủ. Hiện công ty đã chi 500 tỷ đồng cho sản xuất các sản phẩm Bphone. “Toàn bộ số tiền là của BKAV, do chúng tôi tích lũy được từ bán sản phẩm phần mềm diệt virus cho khách hàng; chứ không phải từ nguồn đầu tư nào khác, hay từ vốn vay ưu đãi nào cả”- Chủ tịch BKAV nhấn mạnh.

Về việc tiêu thụ sản phẩm Bphone 2017, lãnh đạo BKAV cũng cho biết, do nhu cầu mua máy của khách hàng quá cao so với dự tính của công ty, nên tạm thời sẽ không tiếp nhận đơn hàng cho đến tháng 9-2017. Hiện BKAV cũng đang làm phiên bản Bphone 2017 phân khúc tầm trung để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bphone 2017 có 0,9% linh kiện nhập từ Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.