Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khám phá điện thoại siêu uốn cong Royole

Theo VOV| 05/09/2018 08:51

Royole, một công ty nhỏ có trụ sở tại Fremont, California, Mỹ vừa ra mắt chiếc điện thoại siêu uốn cong, mà ngay các hãng nổi tiếng còn lúng túng.


Mặc dù điện thoại màn hình gập được đầu tiên trên thế giới đã được Samsung giới thiệu trong triển lãm thương mại quốc tế về thiết bị điện tử và công nghệ (CES 2018) hồi đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ mẫu điện thoại màn hình uốn cong được phổ biến rộng rãi.

Royole đã phát triển các màn hình OLED siêu mỏng, dày khoảng 0,01 mm, siêu uốn cong.

Thiết kế điện thoại của Royole cho phép người dùng có thể sử dụng như điện thoại thông thường, hoặc uốn cong quanh cổ tay.

Màn hình linh hoạt như thế này có thể là một hướng mới của smartphone trong thời gian tới. Đặc biệt là khi doanh số bán hàng của smartphone đang chậm lại.

Mặc dù có trụ sở tại California, Mỹ, Royole có các nhà máy ở Trung Quốc và chủ yếu gia công cho các công ty khác nhiều mặt hàng từ quần áo, linh kiện công nghệ...

Một số sản phẩm đã ra mắt thị trường như điện thoại màn hình siêu uốn trên chiếc mũ trị giá khoảng 900 USD.

Chiếc smartphone siêu uốn cong của Royole khá nhẹ, với độ phân giải màn hình 200 - 300 pixel/inch.

Cơ hội để người dùng sở hữu chiếc smartphone màn hình siêu uốn cong được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới có thể sớm hơn bạn nghĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá điện thoại siêu uốn cong Royole

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.