Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Micronesia

TTXVN| 09/06/2018 06:17

Chiều 8-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley Simina đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Wesley Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Micronesia; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương 2 nước chủ động tìm hiểu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác. Hai nước cần xúc tiến thiết lập một số cơ chế hợp tác và ký kết các thỏa thuận khung làm cơ sở tăng cường quan hệ, như việc đàm phán, ký kết thỏa thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần... nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước thúc đẩy trao đổi thương mại các mặt hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp; xúc tiến đầu tư trong một số lĩnh vực cơ bản, như xây dựng hạ tầng, du lịch, viễn thông; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản, phát triển du lịch, thăm dò và khai thác dầu khí, giáo dục đào tạo.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Micronesia trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, như trồng lúa và bảo đảm an ninh lương thực, phát triển cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Micronesia dành cho Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Micronesia tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch Quốc hội Micronesia Wesley Simina đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Micronesia và cho biết, Micronesia mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội Wesley Simina cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Micronesia trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông báo về hoạt động của Đoàn tại các địa phương Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai và TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Wesley Simina cho biết, Đoàn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác giữa các địa phương và đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Wesley Simina khẳng định, Micronesia sẽ ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Micronesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.