Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lào mong muốn đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực thanh tra với Hà Nội

Minh Hiếu| 27/07/2018 14:09

(HNMO) - Sáng 27-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthoong Chitmany dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào), đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Lào, hậu quả của sự cố này sẽ sớm được khắc phục.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bunthong Chitmany chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Viết Thành


Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Lào tới thăm đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 1 thập kỷ qua, Hà Nội đã đạt thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thu hút vốn đầu tư, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, bảo tồn di tích lịch sử, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công, xây dựng nông thôn mới…

Để những thành tựu này được duy trì và tiếp tục phát huy, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt chú trọng. Thành phố đã ban hành và bám sát các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời đôn đốc thực hiện trong các cuộc họp giao ban; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tăng cường đối thoại, tiếp xúc cử tri, giúp giảm thiểu hơn 50% số lượng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Cảm ơn thông tin mà Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cung cấp, Phó Thủ tướng Lào Bunthoong Chitmany nhận thấy Hà Nội đã gặt hái nhiều thành công trong quá trình phát triển, đặc biệt là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, duy trì bộ máy chặt chẽ từ chính quyền thành phố tới các cấp cơ sở. Phó Thủ tướng Bunthoong Chitmany cho biết, đây là lĩnh vực mà Lào rất quan tâm và mong muốn tiếp tục hợp tác, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu mà TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Lào Bunthoong Chitmany bày tỏ vui mừng khi Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn có quan hệ kết nghĩa, hợp tác tích cực trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là trái tim của hai nước Việt - Lào anh em. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Lào Bunthoong Chitmany mong muốn, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, trao đổi đoàn công tác các cấp với Viêng Chăn và các địa phương khác của Lào, từ đó góp phần vun đắp, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại, để nghĩa tình Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào mong muốn đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực thanh tra với Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.