Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nâng cấp phòng chờ tiếp dân

Nguyễn Thúc| 06/09/2018 06:18

(HNM) - Sáng 5-9, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức khai trương phòng chờ tiếp dân thuộc Phòng lãnh sự quán tại Hà Nội.

Theo số liệu của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, thị thực du học vào Hàn Quốc đã tăng 711,6%, từ 1.780 hồ sơ trong năm 2014 lên 14.447 hồ sơ vào năm 2017; thị thực thông thường tăng 199,5% từ 34.553 hồ sơ vào năm 2014 lên 103.480 hồ sơ trong năm 2017. Trong khi đó, phòng chờ tiếp dân có sức chứa tối đa 120 người, nhưng mỗi ngày có tới gần 600 người đến giao dịch, dẫn tới nhiều bất tiện.

Vì vậy, việc nâng cấp và mở rộng diện tích phòng chờ tiếp dân lần này không chỉ giải quyết những bất cập, mà còn là dịp để Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước và nâng cao hình ảnh quốc gia với vị thế là cơ quan đại diện ngoại giao chủ chốt trong chính sách phương Nam mới của Seoul.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội nâng cấp phòng chờ tiếp dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.