Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi bà con Việt kiều tại Campuchia

Theo Nguyễn Thị Sự (TTXVN)| 26/02/2019 15:53

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, chiều 26-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.


Đông đảo đại biểu, nhân dân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Pochentong ngày 25-2. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng thông báo kết quả tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia lần này, với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa; các cuộc hội đàm, hội kiến diễn ra thành công, bàn thảo những nội dung thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp và bà con kiều bào ta tại Campuchia, góp phần tích cực vào thành công của chuyến thăm, cũng như thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo một số nét về tình hình trong nước, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; vai trò, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, đất nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu nhiệm vụ sắp tới càng nặng nề hơn. Toàn Đảng, toàn dân và quân ta quyết tâm phấn đấu để năm nay đạt kết quả tốt đẹp hơn năm trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam -Campuchia; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, làm tốt công tác cộng đồng, phối hợp với chính quyền sở tại, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con.

Chia sẻ những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn bà con kiều bào luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào sự phát triển trên địa bàn sở tại, đồng thời đóng góp xây dựng quê hương đất nước, dù đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ mình là người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, kinh doanh tại Campuchia phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu, uy tín Việt Nam trên địa bàn sở tại.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi bà con Việt kiều tại Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.