Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

TTXVN| 09/05/2019 06:56

Ngày 7-5 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành thảo luận mở với chủ đề “Đầu tư cho hòa bình: Công tác huấn luyện và xây dựng năng lực có chất lượng nhằm tăng cường an toàn, an ninh và hiệu quả thực thi cho Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”.


Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi chủ trì phiên thảo luận với sự tham gia của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tư lệnh Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo Martins Filho và đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng các nước cần tích cực ủng hộ và triển khai Tuyên bố Cam kết chung về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc năm 2018; tăng cường công tác rà soát, chuẩn bị và huấn luyện lực lượng đáp ứng đúng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc; phối hợp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; xúc tiến quan hệ đối tác, chia sẻ trách nhiệm giữa các cơ quan của Liên hợp quốc, nhất là giữa Hội đồng Bảo an, Ban Thư ký và các nước cử quân, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm nguồn ngân sách cho hoạt động huấn luyện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.